Kết quả tìm kiếm cho "trước Paraguay"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 145
Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, lễ bốc thăm FIFA World Cup 2026 đã diễn ra trong ngày 5/12 tại thủ đô của nước Mỹ, quyết định các bảng đấu, các cặp trận và địa điểm thi đấu cho lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào mùa hè năm sau tại Bắc Mỹ.
Ngày 26/11, FIFA chính thức công bố 4 nhóm hạt giống và phương thức bốc thăm chia bảng tại vòng chung kết World Cup 2026, với lễ bốc thăm diễn ra tại Trung tâm Kennedy ở Washington D.C (Mỹ) ngày 5/12 tới.
Vòng chung kết World Cup 2026 đã chính thức xác định được 42 đội tuyển góp mặt, trong khi 6 đội tuyển còn lại tham dự sẽ được gọi tên sau loạt trận play-off vào tháng 3/2026.
World Cup 2026 xác định được 42 đội tuyển vượt qua vòng loại sau loạt trận cuối tuần trong đó thiếu một số tên tuổi lớn chắc chắn vắng mặt hoặc phải chờ "vé vớt".
Croatia là đội bóng mới nhất gia nhập hàng ngũ những "anh tài" tham dự World Cup 2026 tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico.
U17 Indonesia đã giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử giải U17 World Cup khi đánh bại U17 Honduras với tỷ số 2-1 vào đêm qua. Dù vậy, hy vọng đi tiếp của đại diện Đông Nam Á rất mong manh.
Đánh bại đội tuyển Somalia ở lượt trận áp chót vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi, đội tuyển Algeria đã quay lại đấu trường bóng đá lớn nhất hành tinh sau 12 năm chờ đợi.
Tờ La Nacion (Argentina) cho biết Chủ tịch FIFA Gianni Infantino ủng hộ ý tưởng tăng số đội dự World Cup 2030 từ 48 lên 64, song để chính thức áp dụng cần sự thông qua của Hội đồng FIFA.
Sáng 22/9/2025, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thành phố New York (Hoa Kỳ), Chủ tịch nước Lương Cường gặp song phương các lãnh đạo, nguyên thủ các nước.
Kế hoạch công nhận Palestine của Anh diễn ra thậm chí trước cả một số quốc gia, dẫn đầu là Pháp, tại hội nghị thượng đỉnh của Liên hợp quốc ở New York vào tuần tới.
Ngày 23/4, Ngân hàng Thế giới (WB) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế khu vực Mỹ Latinh và Caribe trong năm 2025 từ 2,5% đưa ra hồi tháng 1 xuống còn 2,1% với lý do mức đầu tư thấp, nợ cao và tình hình bất ổn trên toàn cầu ngày càng gia tăng gây trở ngại cho sự phát triển của khu vực.